Hé lộ nguyên nhân vì sao chưa giải quyết dứt điểm sai phạm công trình 8B Lê Trực

PV-Thứ ba, ngày 21/11/2017 18:11 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội đã có những lý giải vì sao chưa giải quyết dứt điểm sai phạm tại công trình 8B Lê Trực.

Theo PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội - Trần Việt Trung, đang có những vấn đề phức tạp trước khi triển khai giai đoạn 2 giải quyết sai phạm tại công trình 8B Lê Trực. PGĐ Sở Xây dựng Trần Việt Trung cho biết công việc này, Chính phủ có giao cho Hà Nội và thành phố cũng có hứa thực hiện xong trong tháng 10. Tuy nhiên theo ông Trung, về mặt kỹ thuật đang có những vấn đề khó khăn.

Hé lộ nguyên nhân vì sao chưa giải quyết dứt điểm sai phạm công trình 8B Lê Trực - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Trần Việt Trung (đứng phát biểu)

"Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị Bộ hỗ trợ. Vào ngày 16/11 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi thành phố Hà Nội. Trong đó có giao nhiệm vụ cho hai đơn vị là Cục Giám định Nhà nước (Bộ Xây dựng) phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng cùng thành phố Hà Nội khảo sát và đánh giá các phương án", ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, nếu chọn phương án cắt dọc, toàn bộ hệ thống kết cấu sẽ bị ảnh hưởng. Nếu toàn bộ kết cấu bị ảnh hưởng, chúng ta có thể phải triển khai vấn đề chống đỡ từ dưới tầng hầm đi lên tất cả các tầng để chống đỡ. Như vậy sẽ ảnh hưởng luôn đến các tầng còn lại, khi đó làm phá vỡ kết cấu của công trình.

"Nếu chúng ta cắt ngang thì câu chuyện sẽ đơn giản hơn về kết cấu. Nhưng nếu cắt ngang thì vấn đề cần giải quyết là thống nhất với các chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Bởi hiện nay chúng ta còn phải xử lý không phải chỉ số tầng mà chúng ta phải xử lý một số việc như diện tích vi phạm, chiều cao vi phạm... Chính vì vậy, Hà Nội đang phối hợp với Bộ Xây dựng để xem xét đánh giá phương án", ông Trung cho biết thêm.

Ông Trung cũng cho biết có kế hoạch mời thêm các chuyên gia từ các trường đại học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kết cấu để sớm tìm ra phương án tối ưu nhất.

Hé lộ nguyên nhân vì sao chưa giải quyết dứt điểm sai phạm công trình 8B Lê Trực - Ảnh 2.

Theo ông Trần Việt Trung việc quyết dứt điểm sai phạm công trình 8B Lê Trực đang có những khó khăn về mặt kỹ thuật

Trước đó, liên quan đến phương án xử lý sai phạm giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực, trong tháng 10/2017, thành phố Hà Nội cho biết sẽ sớm chốt phương án xử lý sai phạm.

Đây là thông báo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Theo ông Chung, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tháo gỡ phần sai phép của công trình 8B Lê Trực, đến nay đã dỡ xong tầng 19.

Tuy nhiên, theo giấy phép xây dựng, từ tầng 15 đến tầng 18 có phần giật cấp. Do đó, để tiếp tục việc phá dỡ cần có thẩm định của các nhà khoa học cũng như cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn. Ông Chung cho biết, sau khi có ý kiến của các nhà khoa học về việc đảm bảo an toàn cho tòa nhà, thành phố sẽ chỉ đạo quận Ba Đình thực hiện tiếp việc xử lý công trình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước