Hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ gia tăng trong những tháng tới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 08:51 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong khoảng 1 - 2 tháng tới, nhiều khả năng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ xuất hiện gia tăng trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều khả năng các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng trên phạm vi toàn quốc, nhất là khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đây là cảnh báo đặc biệt của các chuyên gia tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Rét đậm rét hại vẫn có khả năng xảy ra trong nửa đầu tháng 3 nhưng có khả năng không kéo dài. Nắng nóng tại các khu vực trên toàn quốc có xu hướng xuất hiện muộn và có khả năng không kéo dài và không gay gắt.

Tháng 4, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm Tháng 4, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

VTV.vn - Nhận định về xu thế thời tiết trong tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước