Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ

Quốc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/10/2017 08:26 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình đã phải công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn. Tính tới thời điểm này, trên toàn tỉnh đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ.

Trong ngày 11/10, lần đầu tiên sau nhiều năm, hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở tới 8 cửa xả đáy, để đảm bảo an toàn hồ chứa. Mưa lũ gây sạt lở đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và để dọa tới tính mạng của người dân tại nhiều khu vực.

Tại phường Thái Bình, TP. Hòa Bình, sạt lở đã phá hỏng hoàn toàn nhiều ngôi nhà. Mưa lũ cũng đã làm cô lập nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tuyến đường độc đạo nối từ TP Hòa Bình lên huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã bị chia cắt hoàn toàn, cô lập các xã và thị trấn của huyện Đà Bắc. Hiện trên tuyến đường có từ 3 tới 4 điểm sạt lở. Khó khăn của công tác khắc phục hiện nay là cứ san gạt xong, đất đá lại trôi xuống

Theo thống kê sơ bộ, sạt lở đã gây úng và phá hỏng hàng nghìn ngôi nhà trên toàn tỉnh Hòa Bình. Hơn 4.000 ha lúa và hoa màu bị ngập hoàn toàn. Hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh đều bị sạt lở.

Hiện nay, hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hỏa Bình cũng đang quá tải phải xả tràn. Một số hồ bị hỏng đường tràn. Ngay trong sáng 12/10, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT sẽ có mặt tại tỉnh Hòa Bình để kiểm tra lại tình hình an toàn hồ chứa và có biện pháp ứng phó.

Ách tắc giao thông từ Hà Nội đi Hòa Bình Ách tắc giao thông từ Hà Nội đi Hòa Bình Hòa Bình di dân khi nhà máy thủy điện xả lũ Hòa Bình di dân khi nhà máy thủy điện xả lũ Mưa lũ tại Hà Tĩnh, hơn 1.000 hộ dân bị ngập Mưa lũ tại Hà Tĩnh, hơn 1.000 hộ dân bị ngập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước