Hôm nay (28/7), họp về đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 2018

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 07:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Hôm nay (28/7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp bàn về đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018.

Trong phiên họp trước, đại diện của người lao động - Tổng Liên Lao động Việt Nam - đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm sau là 13,3%. Trong khi đó, đại diện những người sử dụng lao động - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại đưa ra 2 phương án: Một là không tăng lương tối thiểu trong năm tới; Hai là nếu có tăng thì cũng dưới 5%. Do đó, trong hôm nay, 2 bên sẽ đều cố bảo vệ các đề xuất của mình.

Trước đó, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 là 7,3%. Các chuyên gia dự báo, mức tăng của năm 2018 sẽ không quá 6,5%.

3 phương án tăng lương tối thiểu vùng 2018 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng 2018

VTV.vn - Theo dự kiến, ngày 20/7, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp phiên thứ 2 thương lượng về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước