Hơn 8.000 người thiệt mạng vì TNGT trong năm 2017

Thùy An-Thứ tư, ngày 03/01/2018 16:03 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đây là thông tin rất đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017.

Theo số liệu từ Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, trong năm 2017, toàn quốc xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người.

So với năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 1.509 vụ (giảm 6,99%), số người chết giảm 406 người (giảm 4,67%), số người bị thương giảm 2.240 người (giảm 11,62%).

Trong đó, đường bộ tiếp tục là "điểm nóng" của tình trạng TNGT. Cụ thể, trong năm 2017 xảy ra 19.798 vụ TNGT đường bộ, làm chết 8.089 người, bị thương 16.970. Trong đó, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng TNGT đường bộ là: Chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường làn đường, lái xe quá số giờ quy định, chuyển hướng, vượt xe sai quy định, không tuân thủ các quy định về biển báo và hiệu lệnh giao thông.

Cách đây ít ngày, theo thống kê từ Văn phòng Bộ Công an, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018 (30/12/2017 - 01/01/2018), cả nước xảy ra 73 vụ TNGT và 51 vụ va chạm, làm chết 67 người, bị thương 74 người. So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017, tăng 31 vụ song giảm 12 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước