Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống bão số 6

Xuân Anh, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 12:05 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (23/8), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp để chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 6 ở các địa phương.

Chỉ còn nửa ngày nữa, bão số 6 sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó, nó sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc của Việt Nam. Trước diễn biến này, sáng nay (23/8), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão này ở các địa phương.

Bão số 6 được nhận định từ ngày hôm nay (23/8) đến ngày 25/8 sẽ gây mưa lớn diện rộng cho miền Bắc, tổng lượng mưa cả đợt từ 100-200mm, riêng trung du và vùng núi có nơi 250-300mm. Trên biển Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng mai (24/8) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Với diễn biến nhanh của cơn bão này, Trung tâm Khí tượng thủy văn sẽ có các bản tin dự báo với diện hẹp, cụ thể và tăng tần suất. Các địa phương cần bám sát các thông tin này. Riêng với hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng phải chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản tại các khu du lịch, khu nuôi trồng thủy sản.

Các tỉnh miền núi từ Lạng Sơn, Quảng Ninh sang đến Điện Biên, Lai Châu khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ, lũ quét và sạt lở, kiểm tra các hồ đập nhỏ có nguy cơ cao. Cùng thời điểm 13h hôm nay, hai công ty thủy điện Sơn La và Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Bão số 6 di chuyển nhanh, đi vào đất liền Trung Quốc Bão số 6 di chuyển nhanh, đi vào đất liền Trung Quốc

VTV.vn - Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng trưa nay sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước