Indonesia trao trả 228 ngư dân Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/09/2016 11:44 GMT+7

Đại sứ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn dặn dò các ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả về nước năm 2015. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm 13/9, tại cảng Pelabuhan Teluk của Indonesia đã diễn ra lễ trao trả 228 ngư dân Việt Nam.

Đây là đợt trao trả ngư dân lớn nhất từ trước tới nay và là lần đầu tiên hai nước thực hiện hình thức trao trả ngư dân trên biển. Các ngư dân Việt Nam đến từ nhiều vùng quê khác nhau hầu hết được thuê làm thủy thủ trên các tàu đánh bắt xa bờ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã có nhiều biện pháp bảo hộ ngư dân Việt Nam tại Indonesia như liên hệ với các cơ quan chức năng của nước sở tại về số lượng và địa điểm chính xác ngư dân bị bắt giữ, đồng thời trao đổi với các cơ quan liên quan để đảm bảo quyền lợi công dân cho các ngư dân bị giam giữ theo luật pháp quốc tế và Indonesia.

Phía Indonesia cho biết hiện còn khoảng hơn 300 ngư dân Việt Nam vẫn đang bị tạm giữ tại nước này.

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên hai nước thực hiện hình thức trao trả ngư dân trên biển với số lượng lớn nhất từ trước tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước