Khai mạc chương trình “Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương”

Minh Trang, Anh Tú (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 14:38 GMT+7

Chương trình “Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương” tại tỉnh TT-Huế.

VTV.vn - Sáng 18/5, Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 của Uỷ ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã khai mạc tại tỉnh TT - Huế.

Đến dự hội nghị có 66 đại biểu đến từ 16 nước trong khu vực và 40 đại biểu từ các ban, ngành Trung ương, địa phương của Việt Nam có di sản tư liệu thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã được công nhận.

Hội nghị sẽ xem xét 16 hồ sơ đệ trình đăng ký công nhận là di sản tư liệu chương trình “Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương" để công nhận trong năm 2016 của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Singapore, Iran, Myanmar, Mông Cổ. Việt Nam có 2 hồ sơ đăng ký là "Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế" và "Mộc bản trường học Phúc Giang".

Sự kiện thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ và tỉnh TT - Huế trong việc sẵn sàng chung tay, đồng hành với UNESCO và các tổ chức liên quan nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản văn hoá, di sản tư liệu của quốc gia và khu vực. Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 20/5/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước