Khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/05/2017 08:58 GMT+7

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào sáng 22/5. Ảnh: Quochoi.vn

VTV.vn - Sáng nay (22/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc.

Sáng nay (22/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc. Theo chương trình, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Quốc hội cũng sẽ nghe Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác, trong đó Quốc hội sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các vấn đề kinh tế-xã hội, thực hiện giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016; và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ họp là Quốc hội sẽ có 3 ngày để chất vấn các thành viên Chính Phủ, tăng nửa ngày so với trước đây. Đặc biệt, tại kỳ họp lần này ngoài các thành viên Chính phủ và các Phó Thủ tướng trả lời theo các nhóm vấn đề, Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước