Khai thác và phát triển bền vững nguồn dược liệu quý

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/08/2017 21:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (20/8), Bộ Y tế và Tập đoàn TH đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Thảo dược thiên nhiên với sức khỏe con người".

Tại Hội thảo, những con số ấn tượng về thị trường dược liệu đã được đưa ra, đó là quy mô thị trường dược liệu của toàn cầu ước tính lên tới 120 tỷ USD. Tuy nhiên, 80% các sản phẩm là chế phẩm hóa tổng hợp, chỉ 20% là các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, lý do bởi số lượng thảo dược, dược liệu không nhiều, đòi hỏi điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp.

Với nguồn tài nguyên động, thực vật đa dạng, Việt Nam là 1 trong 15 nước sở hữu bản đồ dược liệu từ xa xưa với nhiều cây thuốc quý đặc hữu và có giá trị dược liệu, giá trị kinh tế cao. Đây là cơ sở để chúng ta có thể khai thác và phát triển ngành dược liệu trong thời gian tới.

Hiện, Tập đoàn TH đã và đang nghiên cứu, chế biến thành công các dược liệu 100% Việt Nam như gấc, rau má, lạc tiên… tại Nghĩa Đàn, Yên Thành (Nghệ An). Đến nay, những cánh đồng dược liệu này đã đạt chứng nhận organic (hữu cơ) theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu; TH cũng đã thiết lập thành công chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ khâu trồng trọt đến sản phẩm cuối cùng. Hiện nhiều sản phẩm chiết xuất từ thảo dược đã được tập đoàn này xuất khẩu đi nhiều nước, trong đó có các thị trường khó tính như Mỹ, Nga.

Đưa sâm Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu Đưa sâm Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu

VTV.vn - Lễ hội sâm núi Ngọc Linh tại Quảng Nam nhằm đưa sâm núi Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, xứng tầm những loại sâm trên thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước