Khẩn trương đưa ra xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 21:33 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Về nhiệm vụ năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017.

Chiều 5/1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Ban Nội chính Trung ương đã theo dõi, đôn đốc, tham mưu có hiệu quả đối với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và các cơ quan chức năng đưa ra xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vụ Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Giang Kim Đạt; kết thúc điều tra, chuẩn bị đưa ra xét xử 9 vụ án với 107 bị can trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương cũng theo dõi, tham mưu với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chỉ đạo cơ quan chức năng thanh, kiểm tra 12 dự án chậm tiến độ, gây thua lỗ, thất thoát, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017, quý I và quý II/2018. Ban cũng sẽ tập trung đôn đốc các cơ quan chức năng khẩn trương kết luận điều tra, truy tố để chậm nhất trong tháng 2 tới có thể đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế trọng điểm.

Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

VTV.vn - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước