Khánh Hòa dành “đất vàng” để mở rộng trường học

Trâm Anh - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Một cách làm đang nhận được sự đồng thuận lớn của người dân Khánh Hòa, đó là dành vị trí đất đắc địa tại trung tâm TP. Nha Trang để mở rộng các trường học.

Một trong những vấn đề đặt ra tại các thành phố đang phát triển nhanh và mạnh là làm thế nào để có đủ quỹ đất dành cho các công trình công cộng, đặc biệt là xây dựng trường học khi mà số lượng học sinh ở các bậc học tăng nhanh.

Tại tỉnh Khánh Hòa, một cách làm đang nhận được sự đồng thuận lớn của người dân, đó là dành nhiều vị trí đất đắc địa ngay tại trung tâm TP. Nha Trang để mở rộng các trường học.

Trường THCS Võ Văn Ký, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa rộng 1000 m2, nhưng đây lại là nơi học tập của hơn 950 học sinh. Không đủ diện tích, một số phòng phải kiêm nhiều chức năng. Điểm đặc biệt của ngôi trường này là hầu như phòng học nào cũng đều được lắp thêm một lớp cửa kính để cách âm nhưng cũng không mấy hiệu quả.

Diện tích trường nhỏ hẹp còn ảnh hưởng đến việc phát triển toàn diện của học sinh. Nhiều hoạt động giáo dục khác như: thể chất, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, thể dục - thể thao đều bị hạn chế. Một số trường phải mượn tạm công viên để dạy thể dục cho học sinh.

Trước thực tế này, mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý lấy 4 trụ sở của các đơn vị công lập ở trung tâm thành phố Nha Trang để mở rộng trường mẫu giáo, tiểu học, THCS. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước