Khánh Hòa: Đường mở sẵn, thuận tiện cho… lâm tặc phá rừng

Thanh Nhã - Nguyên Ngọc (VTV8)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 12:59 GMT+7

VTV.vn - Rừng đầu nguồn thuộc xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đang bị lâm tặc tàn phá. Điều đáng nói nơi đây có một con đường được mở sẵn, thuận tiện cho lâm tặc phá rừng.

Con đường độc đạo dẫn vào khu vực rừng bị tàn phá do Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa để lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ khai thác. Tuy nhiên, đến nay con đường này vẫn chưa bị hủy bỏ và tạo điều kiện cho lâm tặc phá rừng.

Hiện con đường bị xe vận chuyển gỗ với tải trọng lớn khoét sâu hàng mét và cũng mới được sửa chữa cho việc vận chuyển gỗ thuận tiện hơn. Người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị phá bỏ con đường này, nhưng đến nay vẫn tồn tại.

Điều đáng nói là con đường đủ rộng để xe reo - loại xe tải chở gỗ cỡ lớn lên được. Như vậy, lượng gỗ ra khỏi rừng chắc chắn là không nhỏ.

Liên quan đến vấn đề trên, công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa đã đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Văn Tâm - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khánh Phú và kiểm điểm Trạm phó Lê Xuân Nghĩa, để làm rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, tại sao con đường vẫn tồn tại và và việc phá rừng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân mà không bị ngăn chặn kịp thời, phóng viên VTV sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị.

Khánh Hòa: Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ qui mô lớn Khánh Hòa: Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ qui mô lớn

VTV.vn - Một vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn vừa bị phát hiện tại tiểu khu 205, thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước