Khánh Hòa siết chặt quản lý đón khách du lịch Trung Quốc

Thanh Nhã – Ngọc Bích (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/06/2016 10:25 GMT+7

VTV.vn - Việc đón khách Trung Quốc trái phép và ồ ạt đang xảy ra tại Khánh Hòa.

Hệ quả là người Trung Quốc vào Việt Nam làm du lịch nhưng lại đang kinh doanh trái phép; sử dụng thương hiệu Việt Nam để kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng Cục Du lịch đề nghị chấn chỉnh nghiêm tình trạng này.

5 tháng đầu năm, lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đạt 175.000 lượt, tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho ngành du lịch Khánh Hòa. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh trái phép, không trung thực của nhiều người Trung Quốc đang gây ra nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tổng cục Du lịch đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Du lịch và các ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước để chấn chỉnh hoạt động đón khách du lịch Trung Quốc, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các đơn vị kinh doanh du lịch hợp pháp và các tổ chức cá nhân làm du lịch tại Khánh Hòa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước