Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động du lịch tại Khánh Hòa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 10:16 GMT+7

Khách Trung Quốc trên đường phố Nha Trang. (Ảnh: thesaigontimes.vn)

VTV.vn - Tổng cục Du lịch vừa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, đón khách du lịch Trung Quốc tại thành phố Nha Trang.

Tổng cục Du lịch đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Du lịch và các ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, đón khách du lịch Trung Quốc, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Đến hết tháng 5/2016, đã có 175.000 lượt khách du lịch Trung Quốc tới tỉnh Khánh Hoà, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh du lịch nhưng kinh doanh trái phép, sử dụng thương hiệu của Việt Nam để bán hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng của Trung Quốc trên lãnh thổ nước ta có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tour tù đưa du khách Trung Quốc du lịch Nha Trang vi phạm Luật cạnh tranh Tour "tù" đưa du khách Trung Quốc du lịch Nha Trang vi phạm Luật cạnh tranh

VTV.vn - Thời gian gần đây, tại Nha Trang có không ít các du khách Trung Quốc đi theo các tour du lịch "tù" không chỉ gây thất thu thuế mà còn vi phạm nghiêm trọng Luật cạnh tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước