Khánh Hòa: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non dân tộc thiểu số

Tấn Quýnh - Duy Hoàng (VTV8)-Thứ tư, ngày 05/07/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Tại miền núi tỉnh Khánh Hòa, chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số mới triển khai được hơn 1 tháng, song đã mang lại nhiều kết quả.

16 trường mầm non, mẫu giáo ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp học tăng cường tiếng Việt cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi. Đây là lần đầu tiên, chương trình tăng cường dạy tiếng Việt được triển khai cho trẻ em ở lứa tuổi này. Những năm trước, việc tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào thiểu số được thực hiện khi trẻ vào lớp 1.

Hiện đã có hơn 1.000 trẻ em từ 3 - 5 tuổi đến các lớp học. Để huy động được số trẻ em này đến lớp là điều không dễ ở miền núi Khánh Vĩnh bởi lâu nay những ngày hè cũng là lúc các em theo cha mẹ đi rẫy.

Nhiều trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Khánh Vĩnh giờ đây đã có thể giao tiếp bằng những câu tiếng Việt mạch lạc. Nỗi lo về chất lượng giáo dục bậc mầm non cũng đã giảm bớt bởi ngay từ những ngày hè các em đã có nề nếp đến trường đầy đủ - điều không dễ có được ở những xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Lớp học tiếng Việt tại Kuala Lumpur, Malaysia Lớp học tiếng Việt tại Kuala Lumpur, Malaysia

VTV.vn - Lớp học tiếng Việt của cộng đồng người Việt tại Kuala Lumpur, Malaysia do CLB phụ nữ Việt tại đây vận động và hoạt động trên cơ sở đóng góp tự nguyện của cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước