Khảo sát các điểm sạt lở tại Bình Thuận

Hạnh Vân (VTV9)-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 14:40 GMT+7

VTV.vn - Dù cơ quan chức năng đã nỗ lực đắp đá, làm kè, hiện tượng sạt lở vẫn không suy giảm theo mỗi năm, uy hiếp trực tiếp hơn 150 hộ dân tại đây.

Hôm nay (17/6), đoàn liên ngành do Tổng cục Phòng chống thiên tai đã đi khảo sát các điểm sạt lở nghiêm trọng tại Bình Thuận vì chỉ sau Tết Nguyên đán 2018, tình trạng này diễn biến phức tạp hơn.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, 3 nơi có hiện tượng sạt lở nghiêm trọng nhất là huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam. Theo đánh giá của Đoàn liên ngành của Tổng cục phòng chống thiên tai, một số nơi sạt lở còn do ý thức của người xây dựng.

Đoàn công tác sẽ tiếp tục khảo sát thêm một số vị trí sạt lở nghiêm trọng của tỉnh Bình Thuận nhằm tổng hợp trình Chính phủ để có thể đưa ra một kế hoạch phòng chống thiên tai hoàn chỉnh nhất, đầy đủ nhất, giúp Bình Thuận cũng như các tỉnh miền Trung sớm khắc phục tình trạng này.

Hơn 1.000 hộ dân Long An bị ảnh hưởng do sạt lở Hơn 1.000 hộ dân Long An bị ảnh hưởng do sạt lở Sạt lở bờ sông ở Cà Mau, 3 ngôi nhà bị nhấn chìm Sạt lở bờ sông ở Cà Mau, 3 ngôi nhà bị nhấn chìm Xuất hiện điểm sạt lở mới tại Ô Môn, TP Cần Thơ Xuất hiện điểm sạt lở mới tại Ô Môn, TP Cần Thơ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước