Khi xuất khẩu lao động không chỉ là màu hồng

Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 08:58 GMT+7

VTV.vn -Phần lớn lao động nông thôn muốn đi làm việc ở nước ngoài đều có gia cảnh nghèo, trình độ nhận thức hạn chế nên họ cũng là nhóm bị động trong câu chuyện xuất khẩu lao động.

Họ thiếu thông tin dịch chuyển, không chủ động tìm hiểu môi trường lao động, môi trường văn hóa ở nước ngoài… Đây chính là rủi ro lớn nhất mà nhiều lao động đối mặt khi xuất cảnh. Nhiều người đã thất bại khi lựa chọn đổi đời bằng xuất khẩu lao động.

Ký ức sau lần đi sang Saudi Arabia lao động với bà Nguyễn Thị Hoa ở Xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên là triền miên những lần đau ốm. Hơn 50 tuổi, lần đầu xuất ngoại đi lao động, theo hợp đồng bà làm giúp việc gia đình nhưng người thuê lại đưa bà ra sa mạc nóng bức để chăn nuôi dê và cừu.

Thường xuyên làm việc trong cái nóng 50 độ C, không chịu nổi, bà Hoa xin về nước dù phải vay mượn để mua vé máy bay và chủ thuê từ chối trả 3 tháng lương. Bà Hoa đã đi khiếu kiện 3 năm nay để đòi lại quyền lợi.

Về phía đơn vị đưa bà Hoa đi Saudi Arabia khẳng định chuyện của bà Hoa là không có cơ sở vì lương trả cho lao động chăn nuôi ở sa mạc chỉ bằng một nửa lương giúp việc gia đình. Công ty môi giới này cũng đã mua vé về cho bà với giá trị bằng 2 tháng lương. Thêm nữa, công ty còn phải chịu 1.000 USD đền bù cho đối tác vì phá vỡ hợp đồng.

Bà Hoa vẫn còn may mắn vì có thể trở về. Còn với bà Trần Thị Bình xã Hưng Lộc, TP. Vinh (Nghệ An) là người khuyết tật nhưng vẫn được môi giới 2 lần sang làm việc tại Saudi Arabia với hộ chiếu tên một người khác. Lần thứ 2 sang nước ngoài làm việc cũng là lần cuối cùng. Sau gần 1 năm tử vong ở nước ngoài, gia đình mới đưa bà trở về quê nhà.

Cảnh báo tình trạng lao động xuất khẩu bị bạo hành tại vùng Vịnh Cảnh báo tình trạng lao động xuất khẩu bị bạo hành tại vùng Vịnh Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chây ì trả nợ tiền đặt cọc Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chây ì trả nợ tiền đặt cọc Người cho vay bỗng thành kẻ mang nợ vì giấc mơ xuất khẩu lao động Người cho vay bỗng thành kẻ mang nợ vì giấc mơ xuất khẩu lao động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước