Khó khăn trong xây dựng Luật phòng chống tác hại rượu bia

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/02/2017 08:59 GMT+7

VTV.vn - Gánh nặng về việc lạm dụng rượu, bia sẽ ngày càng lớn nếu Nhà nước không đáp ứng kịp thời về chính sách, pháp luật, đặc biệt là Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

Theo thống kê, rượu bia là nguyên nhân gây hơn 30 loại bệnh khác nhau trong đó tập trung vào các bệnh về tiêu hóa, thần kinh, ung thư cũng như nguy cơ gây tai nạn giao thông….

Để ngăn chặn tác hại do rượu bia mang lại đồng thời khống chế việc mua bán và sử dụng rượu bia quá nhiều như hiện nay, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Luật phòng chống tác hại của rượu bia và dự kiến sẽ trình Quốc hội vào năm 2018. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang gặp không ít khó khăn.

Mỗi năm, gần 5.000 ngàn người chết vì tai nạn giao thông do rượu bia, gây thiệt hại 250 tỷ đồng/ngày. Có thể nhận thấy rằng, gánh nặng về việc lạm dụng rượu, bia sẽ ngày càng lớn nếu Nhà nước không đáp ứng kịp thời về chính sách, pháp luật, đặc biệt là luật về phòng chống tác hại của rượu, bia. Tuy nhiên, trước khi Nhà nước có những chế tài, quy định rõ ràng để khống chế những tác hại của rượu bia, trên hết vẫn cần ý thức tự bảo vệ mình và người thân của mỗi người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước