Bộ Y tế khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu, bia trong dịp Tết

Ban Thời sự, icon
10:20 ngày 28/01/2017

VTV.vn - Hôm qua (27/1), Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên lạm dụng rượu, bia trong dịp Tết.

Cấp cứu bệnh nhân ngộ độc rượu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN.

Ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, nếu nặng có thể gây mù mắt và tử vong; đặc biệt khi sử dụng rượu ngâm lá, rễ cây, động vật có chứa độc tố tự nhiên.

Đối với người có uống rượu bia trong dịp Tết cổ truyền hoặc dịp lễ hội cần cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nên uống từ từ, kết hợp vừa ăn vừa uống, uống xen kẽ với nước lọc; phải uống rượu, bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng.

Người đã sử dụng rượu bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới; không nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc ở những nơi nguy hiểm, không an toàn. 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục