Khó truy xuất nguồn gốc nông sản tại chợ đầu mối

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 15:39 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hiện nay, việc mua bán tại các chợ đầu mối còn mang tính chất cổ điển, không có hợp đồng mua bán, cũng không có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Hiện cả nước đang có 94 chợ đầu mối bán buôn (chiếm 1,1%), nhiều nhất ở Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Theo đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), một lượng lớn các mặt hàng buôn bán ở chợ đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng rau, quả, gia súc, gia cầm. Chủ yếu, các thương lái gom hàng từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ hoặc từ các trang trại. Việc mua bán còn mang tính chất cổ điển, không có hợp đồng mua bán, cũng không có chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Truy xuất nguồn gốc nông sản để minh bạch thị trường Truy xuất nguồn gốc nông sản để minh bạch thị trường

VTV.vn - Việc truy xuất nguồn gốc nông sản giúp các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh nhờ minh bạch thông tin tới người tiêu dùng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước