Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài đến Tết ông Công ông Táo

Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai-Thứ ba, ngày 30/01/2018 15:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Dự báo đêm 30/1 có thêm không khí lạnh tăng cường, ngoài gây mưa nhỏ ở phía Đông Bắc Bộ, sóng lạnh xuống sâu sẽ khiến nhiệt độ tiếp tục giảm thêm.

Thấp nhất ở đồng bằng chỉ 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, thậm chí vùng núi cao dưới 3 độ C, có nguy cơ xảy ra băng giá. Khả năng đợt rét này sẽ kéo dài đến Tết ông Công ông Táo, trong đó rét nhất là từ nay đến 5/2.

Không khí lạnh dồn xuống tiếp tục gây mưa ở Quảng Bình - Quảng Ngãi, đến đêm nay vùng mưa mở rộng cả Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Mưa ẩm cùng nền nhiệt thấp, khiến trời càng thêm rét, nhất là từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trưa nay không quá 17 độ, đêm 9-15 độ.

Trái lại, từ Bình Định - Bình Thuận trở vào Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết vẫn chủ đạo là nắng, cường độ nắng vừa phải giữ không khí mát mẻ, nhiệt độ dao động 26-31 độ. Lưu ý về chiều tối Nam Bộ có mưa trái mùa trên 1/3 diện tích khu vực.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m. Huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 7- 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác, có nơi có giông, tầm nhìn xa từ 4-10km. Các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời tạnh ráo, gió cấp 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước