Kiểm tra đột xuất về vi phạm đê điều

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 13:55 GMT+7

Công trình vi phạm

VTV.vn - Sáng nay (1/6), Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức kiểm tra đột xuất các công trình vi phạm pháp luật về đê điều.

Một trong những điểm vi phạm pháp luật về đê điều tồn tại trong nhiều năm chưa được xử lý mà đoàn công tác kiểm tra đó là công trình xây dựng cảng bốc xếp của Công ty CP Gạch Đại Hoàng, thuộc Tập đoàn Hamico ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

Công trình cảng bốc xếp được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.500m2, bắt đầu lấn chiếm đất hành lang để đổ đất từ những năm 2012, qua nhiều lần bị các cơ quan chức năng địa phương lập biên bản vì chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép, tuy nhiên đơn vị xây dựng không khắc phục và cho đến nay công trình đã được xây dựng kiên cố như thế này. Hành vi vi phạm đổ đất lân từ bờ sông hiện có ra cầu cảng làm cản trở dòng chảy thoát lũ, gây mất an toan đề điều. Không những thế, công trình được xây dựng có quy mô lớn này đã làm ảnh hưởng đến đoạn kè đã được xây dựng. Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng phát hiện công trình xây dựng hệ thống nhà máy của Công ty Gạch Đại Hoàng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đê điều.

Hà Nam là địa bàn có các dòng sông lớn chảy qua như sông Hồng, sông Đáy. Vì vậy công tác kiểm tra an toàn đê điều trước mùa mưa lũ rất quan trọng. Năm nay, cùng việc kiểm tra theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ chú trọng kiểm tra đột xuất đối với các vi phạm có tính chất nghiêm trọng, điển hình tại một số địa phương. Đến nay đã kiểm tra đột xuất tại 2 tỉnh là Hải Dương và Hà Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước