Kiên Giang tăng cường giải pháp chống buôn lậu cuối năm

VTV9-Thứ năm, ngày 09/11/2017 21:33 GMT+7

Hoạt động buôn lậu tại bến Xuồng, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang vừa chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường công tác phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới, vùng biển dịp cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường cũng được tăng cường.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang, từ nay đến cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang yêu cầu các lực lượng chức năng, đơn vị dịch vụ phải xây dựng chuyên án đấu tranh, bắt giữ, xử lý đối tượng cầm đầu gian lận thương mại. Các lực lượng chức năng kiên quyết không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành, vùng biển đảo.

Sẽ tăng cường lực lượng liên ngành để chống buôn lậu Sẽ tăng cường lực lượng liên ngành để chống buôn lậu Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá tại Đồng Tháp Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá tại Đồng Tháp An Giang tăng cường chống buôn lậu mùa nước nổi An Giang tăng cường chống buôn lậu mùa nước nổi


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước