Kon Tum: Hộ dân tộc thiểu số trồng cây dược liệu xóa đói giảm nghèo

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 18:12 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ gia đình dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông đã tham gia trồng cây dược liệu, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Là tỉnh vùng cao biên giới ở phía Bắc khu vực Tây Nguyên, Kon Tum có nhiều yếu tố phù hợp về khí hậu, thổ nhưỡng để trồng các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Hiện nay, 2 huyện nghèo Tu Mơ Rông và Kon Plông của tỉnh Kon Tum đã phát triển trên 500 ha các cây dược liệu cho kinh tế cao. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kon Tum xác định mở rộng diện tích lên hơn 1.000 ha. Đây được xem là hướng đi mới góp phần cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước