Kon Tum: Người dân sống gần nhà máy mì “kêu trời” vì mùi hôi

Đình Chiểu (VTV8)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 16:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nhà dân sống gần Nhà máy mì Phương Hoa (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đang đứng ngồi không yên vì phải hít mùi hôi thối từ nhà máy bay ra.

Theo ghi nhận, hồ chứa chất thải từ Nhà máy mì Phương Hoa có gần 1.500m3 bã mì chưa qua xử lý nhưng lại đưa ra môi trường bên ngoài nhà máy.

Người dân làng Đăk Sút cho biết, từ khi xuất hiện hồ chứa chất thải, giếng nước của người dân sống xung quanh nhà máy bị sủi bọt, có mùi hôi thối, khi bơm lên để vài chục phút nước chuyển sang màu vàng.

Sau nhiều lần người dân kiến nghị, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum đã lấy mẫu nước tại 9 giếng của người dân làng Đăk Sút để kiểm nghiệm. Kết quả tất cả các giếng đều không đạt chất lượng nước sinh hoạt.

Chất thải từ Nhà máy mì Phương Hoa đã và đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân. Tuy nhiên, đến nay, chính quyền và các ngành chức năng liên quan của tỉnh Kon Tum vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Nghịch lý nhà máy xử lý nước thải gây… ô nhiễm môi trường Nghịch lý nhà máy xử lý nước thải gây… ô nhiễm môi trường

VTV.vn - Nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp Mỹ Phước 1 (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã không xử lý nước thải mà xả thải trực tiếp ra môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước