Kỳ vọng của cử tri về phiên chất vấn ĐBQH đầu tiên

Nhóm Phóng viên Thời sự-Thứ năm, ngày 16/11/2017 10:07 GMT+7

VTV.vn - Chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động được mong đợi nhất tại mỗi kỳ họp Quốc hội. PV THVN đã ghi nhận ý kiến của cử tri về hoạt động này của Quốc hội.

Hôm nay (16/11), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về công tác quản lý thuế, giải quyết nợ đọng thuế. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng trả lời về các giải pháp chống thất thu thuế, an toàn nợ công và đảm bảo nền tài chính an toàn.

Sau Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, cuối giờ chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động của ngân hàng yếu kém và giải pháp an toàn cho cả hệ thống ngân hàng.

Kỳ vọng của cử tri về phiên chất vấn

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An - cho biết: "Tôi tin các đại biểu sẽ tập trung đi sâu phân tích các yêu cầu về nội dung chất vấn sát với thực tiễn cuộc sống, quan trọng nhất là làm thế nào để những lời hứa đó đi vào cuộc sống".

Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Cử tri quận 1, TP.HCM - cho biết: "Tôi cho rằng sự chất vấn trong Quốc hội sẽ thu hút được sự quan tâm của công chúng khi đó là tranh luận thực sự. Sự hấp dẫn đó thể hiện sự quan tâm của cử tri và sự trả lời thẳng thắn của các vị đứng đầu các ngành, đứng đầu Chính phủ".

Ông Phạm Ngọc Cử - Cử tri phường Tam Thuận, TP Đà Nẵng - cho biết: "Tôi đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng thắn vào vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra và có các giải pháp thật hiệu quả, tránh trả lời không sát với thực tế".

Anh Nguyễn Nhất Linh - Cử tri quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - cho biết: "Cách tính toán cũng như các định nghĩa thống kê về nợ công của Việt Nam chưa theo thông lệ quốc tế, dẫn tới việc các chỉ số nợ công chưa trùng khớp với các nghiên cứu, không dự đoán được kết các nguy cơ về nợ công. Tôi rất mong các đại biểu Quốc hội làm rõ vấn đề này cũng như Bộ trưởng Bộ Tài chính có giải thích hợp lý".

Ông Nguyễn Trí Hiếu - Cử tri quận 3, TP.HCM - cho biết: "Ngân hàng Nhà nước cần cho biết, với các ngân hàng yếu kém sẽ có các biện pháp như thế nào? Trong đề án tái cơ cấu sẽ đưa ra giải pháp gì?"

Thủ tướng và 4 Tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn Thủ tướng và 4 Tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn

VTV.vn - Quốc hội sẽ dành 3 ngày làm việc liên tục để chất vấn các thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước