Lạng Sơn bắt giữ hơn 30 tấn hàng lậu

Nguyễn Sơn - Sơn Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 11:27 GMT+7

VTV.vn -Chỉ trong vòng vài ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 4 xe tải cỡ lớn, vận chuyển hơn 30 tấn hàng thẩm lậu qua biên giới vào nội địa.

Lợi dụng đêm tối, chiếc xe tải vận chuyển gần 10 tấn hàng từ khu vực biên giới xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vào nội địa, trong đó có thuốc trừ sâu, vải, giầy thể thao giả nhãn hiệu Adidas, linh kiện điện tử, xe máy điện nguyên chiếc cùng nhiều loại hàng hóa khác. Tất cả có xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn hợp pháp, không chứng từ bảng kê.

Đây là chiếc xe tải thứ tư liên tiếp vận chuyển cả chục tấn hàng thẩm lậu qua biên giới bị lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ chỉ trong vài ngày qua. Tổng số hàng thu giữ lên tới hơn 30 tấn. Đáng chú ý, trong đó có cả hàng hóa liên quan đến chuyên ngành y tế trị giá nhiều tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang chỉ đạo làm rõ bằng cách nào một lượng hàng lớn như vậy tuồn qua biên giới mà không bị phát hiện.

Bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu lớn trên tàu hỏa từ Lạng Sơn về Hà Nội Bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu lớn trên tàu hỏa từ Lạng Sơn về Hà Nội

VTV.vn - Lực lượng chức năng phát hiện trên 2 toa chở khách và 1 toa kỹ thuật chứa nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu vi phạm hóa đơn, chứng từ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước