Lạng Sơn sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/08/2017 15:51 GMT+7

VTV.vn - Từ nhiều ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn đã sơ tán người dân hiện đang sinh sống trong vùng nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại khu vực hồ Thâm Luông thuộc xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, từ sáng nay (24/8) tại đây đã có mưa vừa và mưa to, lượng nước phổ biến từ 50-70mm.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, mưa sẽ kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Lạng Sơn trong ngày 24-25/8. Với tình hình như vậy, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất rất cao, nhất là tại các điểm trọng yếu đã có hiện tượng từ trước đây.

Để ứng phó và tránh những thiệt hại khi có sự cố xảy ra, từ nhiều ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn đã sơ tán người dân hiện đang sinh sống trong vùng nguy hiểm, lên các phương án và theo dõi mực nước tại các vùng lòng hồ, các ngầm tràn sông suối; sẵn sàng mọi biện pháp khi mực nước dâng cao.

Trước nguy cơ lũ ống, lũ quét, người dân cũng phải cẩn trọng khi sinh hoạt tại các bờ sông suối, theo dõi sát sao những thông tin của chính quyền địa phương về tình trạng thời tiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước