Lào Cai thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/08/2016 05:40 GMT+7

Lũ trên sông Hồng, đoạn qua TP. Lào Cai đang lên cao. (Ảnh: Báo Lào Cai)

VTV.vn - Lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại cả về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp cho bà con trên địa bàn các huyện Bát Xát, Sapa của Lào Cai.

Đã có 3 người chết, 7 người mất tích, 6 người bị thương. 32 nhà bị đổ sập, cuốn trôi. Gần 1.000 nhà bị tốc mái, sạt lở và ngập nước. Lũ quét, sạt lở đất cũng đã gây thiệt hại hơn 10.000 ha lúa, 1.000 ha hoa màu bị ngập úng, vùi lấp; 8,8 ha rừng bị gãy đổ và trên 1.100 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 460 con gia súc, 1.700 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại cả về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của địa phương là trên 200 tỷ đồng.

Với các địa phương khác như: Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, đợt mưa lũ này đã khiến: 05 nhà bị sập, đổ; 202 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 02 con gia súc bị chết; hơn 30 ha lúa và hoa màu bị vùi lấp, hư hai; và một số thiệt hại khác về thủy sản, thủy lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước