Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Ngọc Bích (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/09/2016 14:18 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị

VTV.vn - Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười là Đề án Chính phủ đồng ý cho thí điểm.

Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười là một trong những nội dung đáng chú ý được trao đổi sáng 27/9 tại Hội nghị về nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra tại Đồng Tháp.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ chủ trì, với sự có mặt của Lãnh đạo 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười là Đề án Chính phủ đồng ý cho thí điểm. Đây là mô hình phát triển mới, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra những hệ lụy lớn cho Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp Mười nói riêng như hạn mặn, nước lũ kém, sạt lở, sụt lún mặt đất. Mục đích của Đề án là liên kết phát huy thế mạnh của các địa phương trong tiểu vùng, bao gồm Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang để xây dựng  kế hoạch phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu những rủi ro, tác hại của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với sản xuất và cuộc sống người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước