Liên tiếp phát hiện hàng lậu, hàng giả ở ĐBSCL dịp cuối năm

VTV9-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 09:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo điện tử Cần Thơ)

VTV.vn - Trong những ngày qua, lực lượng chức năng ĐBSCL đã liên tiếp phát hiện các loại hàng hóa cấm, hàng không chứng từ, hóa đơn trên địa bàn.

Gần Tết Mậu Tuất 2018, tình hình buôn lậu các loại hàng hóa gia tăng ở ĐBSCL. Khuya 20/12, trên tỉnh lộ 591 đoạn thuộc ấp Hòa Hưng 2, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển 70 thùng giấy, bên trong chứa 35.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tổng giá trị của hàng là trên 500 triệu đồng. Lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Quánh Bẩy, ngụ xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tài xế đã lợi dụng đêm tối để bỏ trốn.

Tại tỉnh Bến Tre, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện cơ sở kinh doanh Quốc Thi Sport ở đường Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre có 53 đôi giày thể thao nhãn hiệu Adidas, Nike không có hóa đơn chứng từ. Chủ cơ sở cho biết, số giày trên được lấy từ chợ An Đông mang về bày bán tại cửa hàng của mình.  

Phú Yên: Gia tăng số vụ vận chuyển hàng lậu dịp cuối năm Phú Yên: Gia tăng số vụ vận chuyển hàng lậu dịp cuối năm 'Nóng' thị trường hàng lậu cuối năm "Nóng" thị trường hàng lậu cuối năm Quảng Trị thu giữ lượng lớn hàng nhập lậu qua biên giới Quảng Trị thu giữ lượng lớn hàng nhập lậu qua biên giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước