Lợi dụng khai thác khoáng sản để phá rừng

VTV8-Thứ năm, ngày 22/06/2017 16:06 GMT+7

VTV.vn - Đây là tình trạng đang diễn ra tại khu vực Nà Mun, thuộc xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cải tạo đất rừng với mục đích trồng keo lá tràm nhưng thực chất là khai thác khoáng sản.

Thực trạng này đang khiến nhiều diện tích rừng nguyên sinh bị xâm lấn, đất rừng bị đào bới, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Khu rừng phòng hộ Hòn Cô tiếp tục bị tàn phá Khu rừng phòng hộ Hòn Cô tiếp tục bị tàn phá Đăk Nông: Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên bảo kê phá rừng Đăk Nông: Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên bảo kê phá rừng Lâm Đồng: Bắt nhiều đối tượng trong băng nhóm phá rừng Lâm Đồng: Bắt nhiều đối tượng trong băng nhóm phá rừng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước