Lũ có thể về sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 15:15 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng cục Thủy lợi, mùa lũ năm 2017 trên hệ thống sông Cửu Long có thể xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo đến cuối tháng 7, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5 - 3 m, đỉnh lũ ở mức báo động 2 - báo động 3.

Do đó, một số vùng có khả năng ngập lũ, gồm: An Phú, Tịnh Biên, thị xã Tân Châu, TP Châu Đốc tỉnh An Giang, thị xã Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng tỉnh Long An.

Cuộc sống người dân ĐBSCL khởi sắc khi lũ về Cuộc sống người dân ĐBSCL khởi sắc khi lũ về Biến đối khí hậu khiến lũ về muộn ở ĐBSCL Biến đối khí hậu khiến lũ về muộn ở ĐBSCL ĐBSCL: Cạn kiệt nguồn lợi thủy sản vì không có lũ ĐBSCL: Cạn kiệt nguồn lợi thủy sản vì không có lũ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước