Mất tiền vì gửi tiết kiệm cho doanh nghiệp vàng

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/01/2019 10:55 GMT+7

VTV.vn - Hơn 400 người dân tại tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi đơn kêu cứu về việc Công ty TNHH đầu tư vàng bạc Duy Hiên đóng trên địa bàn tỉnh đã huy động tiền của họ 2 năm nay không trả.

Trong khi đó, công ty vẫn hoạt động bình thường thậm chí còn mở rộng thêm nhiều địa điểm kinh doanh khác.

Nghe người làng rủ nhau gửi tiền vào Công ty vàng bạc Duy Hiên thuận tiện, có thể lấy tiền bất cứ giờ nào mà không phải làm thủ tục phiền phức, khi rút tiền không sợ bị mất lãi suất, vẫn được ưu ái giữ nguyên mức lãi suất cho kỳ hạn gửi ban đầu. Đó là chưa kể giấy gửi lại được ghi là sổ tiết kiệm, có đóng dấu đỏ như ngân hàng. Tin lời, chị Vượng đã gửi toàn bộ số tiền tích góp vào công ty. Thế nhưng giờ cháu chị bị bệnh hiểm nghèo, cần tiền gấp để chữa trị, đề nghị công ty Duy Hiên trả cho một ít tiền để chữa trị cho cháu nhưng cũng không được giải quyết.

Còn ông Khánh, không dám để tiền ở nhà sợ tiêu mất nên đã gửi trên 400 triệu đồng tiền dành dụm xây nhà vào Công ty Duy Hiên nhưng rồi cũng không thể đòi lại được. Hậu quả là 2 năm nay, nhà của ông vẫn dang dở.

Những người gửi tiền và vàng vào công ty Duy Hiên cho biết, trước đây công ty nhận gửi tiền và vàng của người dân tại các huyện lân cận và trả rất đúng hạn. Nhưng vào năm 2016, công ty đã bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, sau đó, cam kết mỗi tháng sẽ trả một ít tiền gốc cho người dân. Tuy nhiên, thực tế việc trả tiền chỉ mang tính đối phó, Có người mỗi tháng chỉ được trả cho 30.000 đồng, coi như trả tiền gốc.

Thế nhưng, tại trụ sở của công ty, hoạt động kinh doanh vàng bạc vẫn diễn ra bình thường. Những người vào đây giao dịch vẫn được nhân viên mời chào gửi tiền với lãi suất cao.

Trong khi đó, trả lời người dân, công an Tỉnh Vĩnh Phúc lại cho rằng vụ việc này không có dấu hiệu lừa đảo nên không có cơ sở để khởi tố vụ án hình sự mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết, trong một văn bản của ngân hàng nhà nước trả lời cơ quan chức năng Tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định, việc huy động vốn của doanh nghiệp này bằng hình thức phát hành sổ tiết kiệm là không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những thông tin này đã không được xem xét một cách thấu đáo khiến doanh nghiệp vẫn chiếm dụng tiền gửi của người dân mà không bị cơ quan nào xử lý, khiến nhiều người dân rơi vào vô vọng, đã nghèo lại càng nghèo hơn khi không thể đòi lại số tiền tích lũy cả đời của mình.

Theo các chuyên gia ngân hàng, việc Công ty Duy Hiên huy động vốn của người dân thông qua hình thức phát hành sổ tiết kiệm là trái pháp luật và cần làm rõ số tiền huy động của người dân, đã được doanh nghiệp sử dụng vào mục đích gì, và việc tuyên bố vỡ nợ có cơ sở hay không hay chỉ là cách để chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước