Mâu thuẫn đất đai vẫn còn phổ biến

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/09/2017 11:27 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng mâu thuẫn đất đai giữa các công ty lâm nghiệp và người dân địa phương vẫn còn phổ biến.

Sau 14 năm thực hiện Nghị quyết 28 năm 2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, tình trạng mâu thuẫn đất đai giữa các công ty lâm nghiệp và người dân địa phương vẫn còn phổ biến. Nếu không có hướng giải quyết thỏa đáng, tình trạng này sẽ càng lan rộng. Đơn cử như tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài ở vùng rừng Yên Thế, Bắc Giang.

Tại huyện Yên Thế, công ty lâm nghiệp đã lập danh sách hàng trăm hộ lấn chiếm đất để đề xuất địa phương hỗ trợ đòi lại với lý do đó là diện tích đất tỉnh đã giao cho công ty. Trong đó có nhiều hộ đã được cấp sổ đỏ làm đất ở, đặc biệt khó giải quyết là 1.837 ha đất mà năm 2015 tỉnh Bắc Giang giao cho công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế, khiến hàng chục hộ dân khiếu kiện vượt cấp  vì cho rằng phần lớn đất đó thuộc quyền sử dụng của dân.

Tố cáo liên quan đến vấn đề đất đai vẫn phức tạp Tố cáo liên quan đến vấn đề đất đai vẫn phức tạp

VTV.vn - Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước