Mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi ở Đồng Nai được công nhận di sản đặc biệt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/11/2016 11:00 GMT+7

Di tích mộ cự thạch Hàng Gòn. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

VTV.vn - Ngày 22/11, Đồng Nai đón nhận bằng xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt cho di chỉ khảo cổ mộ cự thạch Hàng Gòn và bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia Văn miếu Trấn Biên.

Di chỉ khảo cổ mộ cự thạch Hàng Gòn tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, được phát hiện cách đây gần 90 năm. Di chỉ này được cấu tạo bởi những tấm đá hoa cương lớn và những trụ đá dài, nặng khoảng 30 - 40 tấn. Hiện vẫn chưa có lời giải nào cho câu hỏi làm thế nào người Việt xưa có thể di chuyển và chế tác những trụ đá hoa cương khổng lồ như vậy.

Di chỉ có kiến trúc độc đáo, quý hiếm không những ở Việt Nam mà ở khu vực và thế giới. Còn Văn miếu Trấn Biên được công nhận bởi đây là Văn miếu đầu tiên của khu vực Nam bộ.

Lập hồ sơ công nhận Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia Lập hồ sơ công nhận Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia

VTV.vn - Ngành Văn hóa, Thể thao TP Đà Nẵng và tỉnh TT-Huế đã thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị Bộ VH,TT&DL công nhận Hải Vân Quan là di tích lịch sử cấp quốc gia trong năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước