Mùa phun thuốc diệt cỏ: Mùa của những hiểm họa

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ năm, ngày 28/06/2018 09:02 GMT+7

VTV.vn - Vụ sản xuất Hè Thu đang bắt đầu, đây cũng là lúc nông dân quay trở lại với một công việc ẩn chứa nhiều hiểm họa, đó là phun thuốc diệt cỏ.

Trên 2 sào đất ven sông, gia đình bà Đặng Thị Hương (nông dân tỉnh Phú Yên) canh tác quanh năm với mía, sắn, ngô…, dù là cây trồng nào trước khi gieo cũng không thể bỏ qua công đoạn phun thuốc diệt cỏ. Bà Hương đã bỏ ra 300.000 đồng để mua loại thuốc diệt cỏ mà người dân quen gọi là "thuốc cỏ cháy". Những nông dân như bà Hương không biết thuốc này có thành phần thế nào, có được phép sử dụng hay không. Họ chỉ biết loại nào trừ diệt được cỏ thì sẵn sàng bỏ tiền ra mua và phun đi phun lại trên đất canh tác.

Tại vùng núi xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đồng bào vốn quen với chuyện canh tác hoàn toàn dùng công để cuốc cỏ. Tuy nhiên, hiện không còn mấy gia đình bỏ công ra làm công đoạn này, thay vào đó, chỉ bình thuốc diệt cỏ là có thể thay cho vài ngày công cuốc cỏ. Thuốc diệt cỏ luôn là mặt hàng"nóng" tại những cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, có người mua một lúc từ 5 - 7 chai thuốc diệt cỏ.

Ngày 8/2/2017, Bộ NN&PTNT đã ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Theo quyết định này, gần 50 đầu thuốc chứa hợp chất Paraquat lên đến 95% chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa một năm, buôn bán, sử dụng tối đa hai năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Do đó, đến lúc này, việc ngăn chặn lạm dụng thuốc diệt cỏ mới chỉ dừng ở những khuyến cáo.

Không dụng cụ bảo hộ, việc sử dụng thuốc diệt cỏ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nông dân. Thuốc diệt cỏ ngấm xuống đất, theo nước trôi ra sông gây ảnh hưởng đối với cả một vùng rộng lớn. Ai cũng biết điều này nhưng cứ đến thời điểm này, mùa phun thuốc diệt cỏ lại tái diễn.


Báo động nạn ô nhiễm thuốc diệt cỏ ở Sơn La Báo động nạn ô nhiễm thuốc diệt cỏ ở Sơn La

VTV.vn - Những bình thuốc dùng hết bị vứt bừa bãi, người dân pha thuốc hoàn toàn bằng tay không, thậm chí là không biết tên thuốc nên việc ngộ độc từ thuốc là điều khó tránh khỏi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước