Năm 2025, sẽ xóa bỏ đường ngang dân sinh trái phép

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/01/2018 06:29 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thi hành Luật Đường sắt 2017 mới được Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ.

Theo đó, cần có lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn. Đến năm 2020 phải hoàn thành xây dựng hồ sơ quản lý đối với các lối đi tự mở. Thực hiện các biện pháp để tăng cường điều kiện đảm bảo an toàn giao thông tại lối đi tự mở. Tập trung xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn khu vực đông dân cư.

Dự thảo cũng đưa ra quy định Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt thuộc địa bàn quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước