Năm 2050, Việt Nam có thể thiếu khoảng 4 triệu nữ giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/06/2016 14:57 GMT+7

Quang cảnh hội nghị

VTV.vn - Tỷ suất sinh của Việt Nam hiện đang ở mức 112,8 bé trai/100 bé gái. Với tỷ suất sinh này, đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 2,3-4,3 triệu nữ giới.

Đây là con số được đưa ra trong Hội nghị tổng kết 5 năm công tác dân số của Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cũng chỉ ra nhiều thách thức trong vấn đề dân số của Việt Nam trong vài thập kỷ tới như tỷ suất sinh tuy không cao nhưng vẫn tăng nhẹ qua các năm, tốc độ già hóa dân số quá nhanh. Hiện tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Việt Nam chiếm khoảng 7% dân số.

Bên cạnh đó, chất lượng dân số vẫn ở mức thấp, tỷ lệ dân số bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ chiếm khá cao và có xu hướng gia tăng do điều kiện sống, môi trường độc hại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước