Nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện trong cộng đồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 10:58 GMT+7

VTV.vn - Mức lãng phí điện năng của Việt Nam cao gấp 1,5-6 lần thế giới. Điều này đặt mỗi người dân, mỗi cơ quan, DN cần tiếp tục nâng cao ý thức tiết kiệm điện mọi lúc, mọi nơi.

Việt Nam hiện có 65 dự án sản xuất gang thép có công suất từ 100.000 tấn/năm. Đây là ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn nhất, ước khoảng 3,5 tỷ KWh điện mỗi năm, nhưng cũng là ngành hiện có dư địa tiết kiệm điện có thể lên tới 50%. 

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do công nghệ luyện phôi thép hiện nay chủ yếu là lò điện hồ quang, công suất thấp, lạc hậu nên suất tiêu hao năng lượng rất cao. Trước thực tế này, nhiều DN sản xuất gang thép trong nước đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng cả về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm năng lượng - thông điệp này không chỉ được các ngành tiêu thụ điện nhiều như sản xuất thép hưởng ứng mà điều đó còn lan tỏa sâu rộng đến cả cộng đồng dân cư sử dụng điện sinh hoạt hàng ngày. 

Tiết kiệm năng lượng thực tế không phải là vấn đề to tát hay xa vời. Nó xuất phát ngay từ những việc làm nhỏ, gần gũi hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như trồng thêm một cây xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên trong cho phòng làm việc, sử dụng tiết kiệm giấy và nước, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hay ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước