Nắng hạn, nông dân phải mua nước cho bò với giá "cắt cổ"

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ tư, ngày 25/05/2016 11:24 GMT+7

VTV.vn - Thiếu nước trầm trọng, nông dân Phú Yên phải mua nước cho bò uống với giá cao gấp 10 lần so với nước máy.

Tại làng Tân Hòa, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua nên nguồn nước cho người và gia súc thở nên khan hiếm. Lúc này, nhiều hộ không chỉ mua nước cho người mà còn phải mua nước cho gia súc. Cứ 10 hộ có đến 7 hộ phải mua nước cho bò.

Không chỉ hơn 13.300 hộ dân Phú Yên thiếu nước uống và nước sinh hoạt mà nhiều hộ cũng chật vật tìm nguồn nước cho đàn gia súc. Đã có ít nhất ở 3 xã của Phú Yên, người dân mua nước cho bò. Ở những xã ven biển như An Hòa, nước uống cho gia súc chủ yếu dựa vào các giếng đào và giếng khoan nhưng cả hai đều khô kiệt, vì thế người dân phải chấp nhận mua nước cho bò.

1 xe nước 2m3 phải trả đến 160.000 đồng. Một hộ nuôi 3 con bò, số tiền để chi mua nước ít nhất đã là 480.000 đồng/tháng. Hộ nuôi bò càng nhiều, tiền nước càng cao. Nếu tình hình này kéo dài, nhiều hộ nông dân lo ngại sẽ không giữ lại được đàn bò của mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước