Nắng nóng gay gắt, sản lượng điện tiêu thụ ngày 3/7 vượt mức đỉnh năm 2017

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/07/2018 21:18 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài những ngày qua dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến.

Sản lượng điện tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay và vượt qua mức đỉnh của năm 2017. Điều này dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây rất nhiều khó khăn cho công tác ổn định vận hành hệ thống.

Thời điểm nắng nóng lại trùng vào dịp diễn ra World Cup khiến lượng điện tiêu thụ càng lớn. Số cuộc gọi phản ánh sự cố trong ngày tăng gấp đôi, cao điểm nhất là hôm qua (3/7) với hơn 6.200 cuộc gọi đến Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Tính đến ngày hôm qua, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc là gần 724 triệu kWh, riêng miền Bắc là hơn 358,6 triệu kWh, vượt 12% so với mức đỉnh của năm 2017. Tuy nhiên, đây là những diễn biến đã nằm trong kịch bản dự đoán của ngành điện. Lực lượng xử lý sự cố sẵn sàng lên đường trong đêm.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

1001 cách chống nắng bá đạo mùa nắng nóng 1001 cách chống nắng bá đạo mùa nắng nóng Tránh nắng nóng, nông dân Hà Nội cấy lúa đêm Tránh nắng nóng, nông dân Hà Nội cấy lúa đêm Nắng nóng, bãi biển Sầm Sơn đông nghịt người tắm giải nhiệt Nắng nóng, bãi biển Sầm Sơn đông nghịt người tắm giải nhiệt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước