Ngập ở Quảng Ngãi chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/11/2017 08:58 GMT+7

VTV.vn - Nước ngập làm chia cắt giao thông nhiều tuyến đường huyết mạch kể cả những tuyến đường trong TP. Quảng Ngãi.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, hoàn lưu của cơn bão số 12, kết hợp với không khí lạnh đã gây ra mưa lớn liên tục những ngày qua.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết ở Quảng Ngãi hiện nay không có mưa, tuy nhiên mưa liên tục trong những ngày qua kết hợp với việc các thuỷ điện ở thượng nguồn xả lũ làm cho mực nước sông dâng cao. Tất cả các sông trong tỉnh đều vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999, 2009 và 2013.

Tính đến 18 giờ ngày hôm qua (5/11), toàn tỉnh đã có 34 xã bị ngập lụt, trong đó có nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn. Nước ngập cũng làm chia cắt giao thông nhiều tuyến đường huyết mạch kể cả những tuyến đường trong TP. Quảng Ngãi.

Tại cảng Tịnh Kỳ, sáng hôm qua diễn ra tình trạng hàng chục thuyền bị gió và sóng đánh đứt neo trôi dạt ra khơi. Hiện có hai chiếc thuyền đã bị sóng đánh chìm ngay cửa biển Tịnh Kỳ vẫn chưa lai dắt được vào bờ.

Ở vùng núi có mưa to đã làm nhiều vùng bị sạt lở, lũ cuốn làm 5 người thiệt mạng, mất tích và 6 người khác bị thương. Tỉnh Quảng Ngãi đã cử các lực lượng công an, bộ đội, thanh niên xung kích di dời người dân ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức cứu trợ cho những vùng bị cô lập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước