Ngày Độc lập, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Giang Huy (VnExpress)-Thứ ba, ngày 02/09/2014 12:42 GMT+7

Từ khi mở cửa đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón hơn 50 triệu lượt người vào viếng, trong đó có trên 7 triệu lượt khách nước ngoài.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng công trình lăng của Người. Nhiệm vụ này được giao cho Quân đội mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng công trình lăng của Người. Nhiệm vụ này được giao cho Quân đội mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện.

Từ ngày khánh thành Lăng và mở cửa đón khách (29/8/1975) đã có hơn 50 triệu lượt người trong đó có trên 7 triệu lượt khách nước ngoài từ hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ ngày khánh thành Lăng và mở cửa đón khách (29/8/1975) đã có hơn 50 triệu lượt người trong đó có trên 7 triệu lượt khách nước ngoài từ hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa 5 ngày một tuần, vào các buổi sáng thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Mùa nóng (từ 1/4 đến 31/10): Từ 7h30 đến 10h30; mùa lạnh (từ 1/11 đến 31/3 năm sau): Từ 8h00 đến 11h00; ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật mở cửa thêm 30 phút. Hàng năm lăng đóng cửa để làm nhiệm vụ tu bổ định kỳ vào 2 tháng: 10 và 11. Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa 5 ngày một tuần, vào các buổi sáng thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Mùa nóng (từ 1/4 đến 31/10): Từ 7h30 đến 10h30; mùa lạnh (từ 1/11 đến 31/3 năm sau): Từ 8h00 đến 11h00; ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật mở cửa thêm 30 phút. Hàng năm lăng đóng cửa để làm nhiệm vụ tu bổ định kỳ vào 2 tháng: 10 và 11. Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày ngày dòng người vào Lăng viếng Hồ chủ tịch vẫn nối dài, đặc biệt vào những dịp 19/5 kỷ niệm ngày sinh của Người và Quốc khánh 2/9 có ngày hơn 32.000 lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng.

Ngày ngày dòng người vào Lăng viếng Hồ chủ tịch vẫn nối dài, đặc biệt vào những dịp 19/5 kỷ niệm ngày sinh của Người và Quốc khánh 2/9 có ngày hơn 32.000 lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng.

Tôi rất vinh dự khi là một người chiến sỹ đứng gác Lăng. Qua những ca gác tôi thấy được tình cảm lớn lao của đồng bào và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôi càng thấy được niềm vinh dự của bản thân ” - anh Nguyễn Duy Cương, đội cảnh vệ, trung đoàn 275 nói.

"Tôi rất vinh dự khi là một người chiến sỹ đứng gác Lăng. Qua những ca gác tôi thấy được tình cảm lớn lao của đồng bào và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôi càng thấy được niềm vinh dự của bản thân ” - anh Nguyễn Duy Cương, đội cảnh vệ, trung đoàn 275 nói.

Các em học sinh đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với một niềm vui, niềm tự hào to lớn.  Được đến viếng Người còn là phần thưởng cho những em học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học vừa qua. 

Các em học sinh đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với một niềm vui, niềm tự hào to lớn. Được đến viếng Người còn là phần thưởng cho những em học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học vừa qua.

Bà Vũ Thị Quèu quê Hải Phòng đã 66 tuổi, đây là lần thứ tư đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng với bà cảm giác vẫn y như lần đầu. Bà kể đã thức suốt đêm vì sợ ngủ quên sẽ lỡ mất chuyến đi.

Bà Vũ Thị Quèu quê Hải Phòng đã 66 tuổi, đây là lần thứ tư đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng với bà cảm giác vẫn y như lần đầu. Bà kể đã thức suốt đêm vì sợ ngủ quên sẽ lỡ mất chuyến đi.

Những ai khi tới thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đều không thể bỏ qua Ao cá Bác Hồ. Ao nước này trước đây bị bỏ hoang, hoa cỏ dại mọc tràn lan, đáy ngập rác bùn. Nhưng từ sau khi về sống và làm việc ở nhà sàn, Hồ Chủ tịch đã gợi ý anh em phục vụ cải tạo thành ao nuôi cá để cải thiện đời sống và làm cho môi trường thêm trong lành. Cá được thả nuôi ở đây là cá rô phi, chép, mè, trôi, trắm cỏ... Trong ao còn có nhiều loại trai, nhiều con đã kết ngọc.

Những ai khi tới thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đều không thể bỏ qua Ao cá Bác Hồ. Ao nước này trước đây bị bỏ hoang, hoa cỏ dại mọc tràn lan, đáy ngập rác bùn. Nhưng từ sau khi về sống và làm việc ở nhà sàn, Hồ Chủ tịch đã gợi ý anh em phục vụ cải tạo thành ao nuôi cá để cải thiện đời sống và làm cho môi trường thêm trong lành. Cá được thả nuôi ở đây là cá rô phi, chép, mè, trôi, trắm cỏ... Trong ao còn có nhiều loại trai, nhiều con đã kết ngọc.

Ao cá Bác Hồ có diện tích 3.320m vuông, độ sâu trung bình 2 m, có nhịp cầu cong bắc qua eo nước hẹp, xung quanh có nhiều cây bụt mọc, chạy men theo bờ nước, rễ cây mọc nổi như hàng trăm pho tượng.

Ao cá Bác Hồ có diện tích 3.320m vuông, độ sâu trung bình 2m, có nhịp cầu cong bắc qua eo nước hẹp, xung quanh có nhiều cây bụt mọc, chạy men theo bờ nước, rễ cây mọc nổi như hàng trăm pho tượng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước