Nghệ An: Khuyến cáo trường học thay thế cây ngô đồng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 09:18 GMT+7

Các em cho biết, nghe một số bạn nói đây là hạt óc chó, thơm bùi, ăn vào giúp thông minh hơn nên nhiều em đã ăn. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Sở Y tế và Sở Giáo dục Nghệ An đã đưa ra khuyến cáo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh dùng loại cây khác thay thế cây ngô đồng trong khuôn viên trường (nếu có).

Sở Y tế và Sở Giáo dục Nghệ An đã đưa ra khuyến cáo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh dùng loại cây khác thay thế cây ngô đồng đang trồng trong khuôn viên trường (nếu có), đề phòng xảy ra ngộ độc như 2 ngày trước ở trường tiểu học Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.

54 em học sinh ăn hạt quả cây ngô đồng phía sau sân trường, sau đó bị đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phải đi cấp cứu. Rất may là không có học sinh nào ngộ độc nặng. Các em học sinh này đều đã được xuất viện vào sáng hôm qua (21/4).

Nghệ An: 54 học sinh ngộ độc nghi ăn hạt ngô đồng đã xuất viện Nghệ An: 54 học sinh ngộ độc nghi ăn hạt ngô đồng đã xuất viện

VTV.vn - 7h ngày 21/4, 54 học sinh ngộ độc nghi do ăn hạt ngô đồng tại Nghệ An đã xuất viện và sức khỏe ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước