Nghệ An: Nguy cơ tai nạn điện do người dân tự ý đấu nối

Quang Tiến - Thiện Linh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 10:42 GMT+7

VTV.vn - Cột điện tạm bợ, phích cắm, ổ cắm điện bị hư hỏng... là thực trạng lưới điện tại các cánh đồng sản xuất hoa màu ở vùng bãi ngang ven biển Nghệ An.

Tại HTX trồng rau màu xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hầu hết lưới điện đều do người dân tự đấu nối từ các hộ gia đình lân cận để phục vụ việc tưới tiêu cho hoa màu. Cột điện, đường dây điện chằng chịt, hư hỏng nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn về điện rất lớn, nhất là khi trời mưa.

Thực trạng này cũng diễn ra phổ biến tại các cánh đồng rau trên địa bàn xã Quỳnh Lương, Quỳnh Liên, Quỳnh Bảng... huyện Quỳnh Lưu và một số xã thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Điện lực tỉnh Nghệ An cho biết, toàn bộ hệ thống lưới điện tại các vùng trồng hoa màu trên đều được bắt sau công tơ do người dân tự ý đấu nối và quản lý. Vì điều kiện khó khăn nên các hộ dân chủ yếu sử dụng các thiết bị điện giá rẻ, cũ kỹ nên rất dễ chập cháy, rò rỉ điện.

Sử dụng điện là nhu cầu tất yếu trong quá trình sản xuất rau màu tại các xã ven biển Nghệ An. Tuy nhiên, với lưới điện hư hỏng, xuống cấp nguy cơ tai nạn về điện sẽ còn xảy ra.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do tự ý kéo điện Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do tự ý kéo điện

VTV.vn - Tại Tiền Giang, tình trạng tự ý kéo điện về sử dụng như hiện nay rất mất an toàn và dễ xảy ra tai nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước