Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung Kiên - Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/11/2017 10:37 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nghị quyết được Chính phủ ban hành sau Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức ở Cần Thơ vào tháng 10. Trong đó, lần đầu tiên Chính phủ đưa ra một tầm nhìn về phát triển vùng đồng bằng này đến năm 2100.

Mục tiêu đến năm 2050, ĐBSCL trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn trung bình cả nước. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 80%, độ che phủ rừng đạt trên 9%, so với 4,3% hiện nay. Các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng được bảo tồn và phát triển.

Quan điểm phát triển là tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên. Chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững với phương châm chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn. Nghiên cứu, xây dựng các kịch bản và có giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai như bão, lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, với các tình huống bất lợi nhất do biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn sông Mekong.

Chính phủ cũng giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết này xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cụ thể trước quý 2/2018; đồng thời rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới quy hoạch ngành, lĩnh vực trước tháng 12/2018 làm cơ sở để Bộ KH-ĐT xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chính phủ cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung và bố trí ngân sách triển khai chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết.

Chính phủ sẽ có Nghị quyết về phát triển bền vững vùng ĐBSCL Chính phủ sẽ có Nghị quyết về phát triển bền vững vùng ĐBSCL

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mọi hoạt động đầu tư cho ĐBSCL phải đảm bảo có sự điều phối liên ngành, vùng, ưu tiên tập trung các công trình động lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước