Ngư dân miền Trung đồng loạt vươn khơi

Đỗ Vinh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/02/2017 08:42 GMT+7

VTV.vn - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, những ngày vừa qua, ngư dân các tỉnh miền Trung đồng loạt làm lễ mở biển, ra quân đánh bắt đầu năm.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự cố môi trường biển song ngay từ đầu năm nay, tình hình đánh bắt hải sản của ngư dân miền Trung đạt khá. Với đội tàu đánh bắt lớn nhất cả nước, ngư dân miền Trung đã khai thác có hiệu quả 2 ngư trường truyền thống đó là Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ.

Thương hiệu cá ngừ đại dương của ngư dân 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã xuất khẩu ra nước ngoài, mang lại giá trị kinh tế cao. Nghỉ Tết được vài ngày, ngư dân các tỉnh miền Trung lần lượt tổ chức lễ mở biển, cầu trời yên biển lặng, đánh bắt bội thu.

Lễ mở biển đầu năm thể hiện khí thế và khát vọng bám biển, làm chủ biển khơi của ngư dân miền Trung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước