Người dân bán đảo Thanh Đa khốn khó vì quy hoạch treo

Uyên Phương (VTV9)-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 13:54 GMT+7

VTV.vn - Hơn 3.000 hộ dân ở bán đảo Thanh Đa, Bình Thạnh, TP.HCM đang phải sống trong cảnh nhà cửa xập xệ, tồi tàn nhưng không được sửa chữa vì vướng quy hoạch treo hơn 26 năm qua.

Nơi hoang hóa này đang hiện hữu ngay trong lòng TP.HCM - một khu đô thị bậc nhất của cả nước.

Hết nhà đầu tư này đến nhà đầu tư khác, cứ sau 3 năm, không có nhà đầu tư thì lại thêm một văn bản tiếp tục tìm kiếm mới lại được ban hành. Nơi này từ một địa phương có sức sống mãnh liệt nhưng đã trở nên èo uột khi bị phủ quy hoạch.

Người dân bán đảo Thanh Đa khốn khó vì quy hoạch treo - Ảnh 1.

Mới đây, UBND TP.HCM đã đề xuất cho phép xây dựng tạm trên dự án này. Những hộ dân có nhu cầu và đầy đủ điều kiện theo Nghị định 26 sẽ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Tuy nhiên, với 2 điều kiện tiên quyết là không vướng quy hoạch và phải có chủ quyền nhà mới được xem xét, quy định mới này dường như vô nghĩa tại bán đảo Thanh Đa.

Khổ sở, chờ đợi nhưng đến bao giờ dự án thực hiện thì không ai có thể trả lời được. Theo các chuyên gia, hiện nay cần bổ sung quy định với quy hoạch dự án, nếu bị treo trong khoảng bao lâu buộc phải xóa quy hoạch để ổn định chỗ ở cho người dân.

Nỗi khổ của người dân ở dự án treo 14 năm Nỗi khổ của người dân ở dự án treo 14 năm TP.HCM xem xét cấp phép sửa chữa tạm tại dự án “treo” Bình Quới – Thanh Đa TP.HCM xem xét cấp phép sửa chữa tạm tại dự án “treo” Bình Quới – Thanh Đa Quyền lợi người dân bị “giam lỏng” bởi dự án Đại học 'treo' 10 năm Quyền lợi người dân bị “giam lỏng” bởi dự án Đại học "treo" 10 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước